|
Trong khi giới truyền thông ca ngợi Bill Gates là người đàn ông giàu nhất thế giời thì Harvard Crimson, tạp chí nội bộ của Đại học Harvard, gọi người đàn ông này là 'trường hợp bỏ học nổi tiếng nhất ở Harvard'. Hiện tại, dù không ở vị trí đầu bảng nhưng Bill Gates vẫn nằm trong danh sách các tỷ phú. Mùa thu năm 1973, chàng thanh niên Bill Gates bước chân tới Harvard. Hai năm sau, cậu bỏ học và cùng bạn, Paul Allen, sáng lập ra Microsoft. Sau này khi đã thành công, trong một lần gặp gỡ với các sinh viên trường cũ, Gates tâm sự: 'Tôi không phải là một tấm gương tốt. Đó là lý do tại sao tôi được mời tới đây nói chuyện trong lễ tốt nghiệp của các bạn. Nếu tôi có mặt trong một buổi định hướng cho sinh viên thì có lẽ sẽ rất ít người ngồi lại ở đây hôm nay'. |
|
Các sản phẩm như iPad, iPod hay thậm chí Buzz Lightyear có thể sẽ không có mặt trên thị trường nếu như ngày đó Steve Jobs vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành. Gặp khó khăn về tài chính, Jobs đã phải bỏ học ở Cao đẳng Reed khi chỉ mới nhập học 6 tháng. Sau đó, ông là người sáng lập ra công ty máy tính Apple, NeXT Computer và Pixar. Người đàn ông này được đánh giá là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp vi tính. |
|
Được đánh giá là kiến trúc sư nổi tiếng nhất nước Mỹ, ông Frank Lloyd Wright từng theo học rất nhiều trường có chuyên ngành thiết kế. Một năm sau khi học tại Đại học Wisconsin-Madison, ông chuyển sang Đại học Chicago rồi trở thành 'đệ tử' của kiến trúc sư người Mỹ Louis Sullivan, người được mệnh danh là 'cha đẻ của sự hiện đại hóa'. Ông Wright có tới hơn 500 tác phẩm kiến trúc, nổi tiếng nhất là Bảo tàng Solomon R. Guggenheim ở thành phố New York và ngôi nhà xây trên thác nước có tên Fallingwater. |
|
Buckminster Fuller là kiến trúc sư, nhà sáng chế và thiết kế nổi tiếng người Mỹ. Năm 17 tuổi, cậu thanh niên này từng khiến gia đình thất vọng khi không tốt nghiệp được Đại học Harvard. Sau khi rời khỏi Hải quân Mỹ, Fuller đã có hàng loạt những phát minh về tạo hình và kiến trúc. |
|
Thời trẻ của đạo diễn lừng danh James Cameron xem ra không có liên quan gì tới kinh đô điện ảnh Hollywood. Năm 1971, Cameron cùng gia đình từ Canada chuyển tới California sinh sống. Sau một thời gian ngắn học chuyên ngành vật lý ở Cao đẳng Fullerton, Cameron bỏ học và kết hôn với một nữ phục vụ. Sau đó, ông trở thành tài xế cho một trường học ở địa phương. Mãi tới năm 1977, khi bộ phim 'Star Wars' ra mắt, ông mới hướng mình vào ngành công nghiệp phim ảnh. Trong 30 năm tiếp theo, đạo diễn tài năng này đã tạo ra những tác phẩm nổi tiếng của thế kỷ 20. |
|
Việc trốn học ở Đại học Harvard đã giúp Mark Zuckerberg có nhiều thời gian phát triển mạng xã hội Facebook tại phòng của mình ở ký túc xá. Khi tiếng tăm của Facebook bùng nổ, Zuckerberg quyết định bỏ học. Thành công sau này của anh đã chứng minh quyết định trên là chính xác. Dựa vào xếp loại mới đây của tạp chí Forbes, Zuckerberg là tỷ phú trẻ nhất thế giới với tài sản ước tính khoảng 4 tỷ USD. |
|
Diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng Tom Hanks từng đoạt hai giải Oscar cho vai diễn trong các phim Philadelphia và Forrest Gump. Tài tử này là một trong hai ngôi sao mang lại doanh thu lớn thứ hai trong lịch sử điện ảnh. Tome Hanks từng bỏ học để tham dự liên hoan phim ở Cleveland, bang Ohio. Những trải nghiệm tại nhà hát của anh đã tạo nền tảng cho nghề diễn viên ở Hollywood sau này. Được đánh giá là một trong số những ngôi sao quyền lực nhất nhưng Hanks chưa khi nào quên cuộc sống trước đây của mình. Năm 2009, người đàn ông đó từng quyên góp tiền để tu sửa nhà hát Cleveland, nơi anh khởi nghiệp trước đây. |
|
Harrison Ford, diễn viên nổi lên nhờ vai diễn trong Cuộc chiến các vì sao và Indiana Jones, trước đây học chuyên ngành triết học tại Cao đẳng Ripon. Khi gần tới ngày tốt nghiệp, Ford đột nhiên bỏ học và tham gia một vài vai diễn nhỏ trong các bộ phim của Hollywood. Không bằng lòng làm một diễn viên quèn, người đàn ông này đã quyết định chuyên nghiệp hóa nghề diễn của mình. Khoảng 10 năm sau đó, Ford có cơ hội nhận vai trong Cuộc chiến các vì sao. Harrison Ford từng được đề cử giải Oscar, Quả cầu vàng. Năm 1997, Ford được xếp thứ nhất trong top 100 ngôi sao điện ảnh mọi thời đại của Empire. |
|
Cô ca sĩ lắm chiêu Lady Gaga, tên thật là Joanne Angelina Germanottav, từng theo học tại trường nghệ thuật thuộc Đại học New York. Tuy nhiên, một năm sau ngày nhập học, cô đành bỏ dở để toàn tâm toàn ý theo đuổi nghiệp ca sĩ. |
|
Không giống các tài năng thể thao khác bỏ học để thi đấu chuyên nghiệp, Tiger Woods dành nửa thời gian chơi golf và nửa thời gian để học chuyên ngành kinh tế ở Đại học Stanford. Sau hai năm làm sinh viên ở đó, Woods đã quyết định dành toàn tâm cho nghiệp đấu. Sau đó, người đàn ông này trở thành tay golf số một thế giới và một trong số những vận động viên có mức thu nhập cao nhất ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp. |
Bình Minh