![]() |
Ronaldo thi đấu trong màu áo Real Madrid. |
Cristiano Ronaldo: siêu sao người Bồ Đào Nha trở nên nổi tiếng nhờ khả năng ghi bàn như máy tại Man Utd và Real Madrid. Tuy nhiên, số người không thích Ronaldo nhiều chẳng kém số người hâm mộ. Ba nguyên nhân chủ yếu khiến anh bị ghét là thói ngã vờ, vẻ kiêu căng sau khi ghi bàn và thất bại trong các trận đấu lớn.
Ashley Cole: hậu vệ người Anh trở thành mục tiêu của giới chỉ trích vì cách hành xử thiếu chín chắn. Năm 2006, Cole chia tay Arsenal để đầu quân cho đối thủ cùng thành phố Chelsea sau khi cười vào lời đề nghị 55.000 bảng mỗi tuần của "pháo thủ". Hiện anh được hưởng lương 6 con số mỗi tuần nhưng bị giới hâm mộ Arsenal và trung lập phỉ báng là kẻ hám tiền. Trong cuộc sống riêng, Cole nổi tiếng với những vụ ngoại tình lừa dối cô vợ cũ xinh đẹp Cheryl Tweedy.
John Terry: Giống Cole, đội trưởng Chelsea trở thành mục tiêu lên án vì thói trăng hoa. Tệ hơn, Terry đã quyến rũ bạn gái của đồng đội Wayne Bridge. Dư luận Anh quốc có thể tha thứ phần nào cho Cole nhưng không tiếc lời chỉ trích Terry.
Lee Bowyer: cựu tiền vệ Leeds United nổi tiếng với lối chơi xông xáo. Nhưng điều ít ai ngờ là Bowyer đang giữ kỷ lục nhận thẻ vàng tại giải Ngoại hạng Anh. Anh cũng là cầu thủ duy nhất nhận hơn 100 thẻ vàng tại giải này.
Carlos Tevez: tiền đạo người Argentina nổi tiếng với lối chơi nhanh nhẹn và khả năng dứt điểm độc đáo. Nhưng anh luôn bị ghét bỏ vì rắc rối chuyển nhượng. Năm 2009, Tevez chuyển từ Man Utd sàng đối thủ cùng thành phố Man City. Sau hai năm chơi rất hay tại Man City, tiền đạo người Argentina lại khiến ban huấn luyện và khán giả đau đầu vì chuyện từ chối thi đấu và muốn ra đi.
William Gallas: với khả năng đánh chặn hiếm thấy, Gallas là một trong những hậu vệ hàng đầu thế giới. Nhưng anh chưa bao giờ được yêu mến như Ricardo Carvalho, Nemanja Vidic hay Rio Ferdinand. Lý do đơn giản là Gallas tự đẩy mình vào vòng xoáy chuyển nhượng như Tevez. Năm 2006, Gallas chuyển từ Chelsea sang đối thủ cùng thành phố Arsenal trong thương vụ đổi Ashley Cole. Năm 2010, anh lại chuyển tới một đội bóng khác thuộc London, Tottenham. Đáng chú ý, Tottenham là đối thủ không đội trời chung của Arsenal.
![]() |
Gallas (phải) đã khiến nhiều CĐV Arsenal tức giận khi đầu quân cho Tottenham. |
Nigel De Jong: từ một cầu thủ chơi chắc chắn và hiệu quả nhất của Man City, De Jong tự làm xấu hình ảnh bản thân bằng cú đá kiểu karate vào ngực Xabi Alonso trong trận chung kết World Cup 2010. Việc thoát thẻ đỏ càng khiến ngôi sao người Hà Lan bị ghét hơn. Nhiều CĐV luôn nghĩ rằng De Jong là một trong những cầu thủ chơi thô bạo nhất thế giới.
Luis Suarez: Hầu hết cầu thủ trong top 10 đều là hậu vệ hoặc tiền vệ. Suarez là trường hợp cá biệt. Nguyên nhân chính khiến tiền đạo người Uruguay bị khán giả chỉ trích là pha dùng tay chơi bóng trong trận tứ kết World Cup 2010. Anh chặn pha dứt điểm của đối phương ngay trên vạch vôi để cứu Uruguay bàn thua trông thấy trong những phút cuối. Suarez bị thẻ đỏ nhưng Uruguay thoát hiểm và sau đó giành chiến thắng trên chấm 11m.
Thierry Henry: Giống Suarez, tiền đạo người Pháp dùng tay chơi bóng để giúp đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Trong trận play-off vòng loại World Cup 2010, cựu thủ quân Arsenal dùng tay đỡ bóng rồi dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn quyết định vào lưới Ireland.
Marco Materazzi: trung vệ 37 tuổi là cầu thủ yêu thích của giới CĐV Italy và CLB Inter Milan nhưng khán giả trung lập luôn coi anh là kẻ phá bĩnh đáng ghét. Sự kiện gây tranh cãi về Materazzi là vụ ẩu đả với Zidane trong trận chung kết World Cup 2006. Trung vệ này phỉ báng người nhà của Zidane. Sau đó tiền vệ người Pháp trả đũa bằng một cú húc đầu rất mạnh và nhận thẻ đỏ. Italy giành chiến thắng trên chấm 11m nhưng Materazzi trở thành kẻ thù của rất nhiều CĐV bóng đá.
Xuân Hoàng