Theo cảnh báo của chính phủ, tình hình thậm chí còn có thể tệ hơn cả mùa hè 2003, khi 20.000 người Italy đã chết vì quá nóng.
"Chúng ta đang phải đối mặt với một đợt nắng nóng tương đương, nếu không muốn nói là còn khắc nghiệt hơn cả hồi năm 2003", bộ trưởng y tế Francesco Storace cảnh báo trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại thủ đô Rome.
Chính quyền đã yêu cầu các bác sĩ địa phương luôn để mắt đến những bệnh nhân có độ tuổi trên 75, đối tượng có sức đề kháng yếu và dễ bị tổn thương nhất bởi thời tiết bất thường, với hy vọng tránh lặp lại tấm thảm kịch hai năm trước.
Nhiệt độ cao có thể khiến người cao tuổi gặp phải nguy cơ mất nước trầm trọng và truỵ tim dẫn đến chết người. Hiện đã thống kê được nhiều trường hợp bệnh nhân cao tuổi thiệt mạng kể từ khi đợt nắng nóng bắt đầu cho tới nay.
Làm mát mình bằng mọi cách có thể ... |
Theo Tiền Phong, ngoài khí hậu khắc nghiệt, miền Bắc nước Italy cũng đang phải đối mặt với khả năng thiếu nước do hạn hán và nước sông hồ bay hơi với tốc độ chóng mặt. Nông dân nước này cho biết sẽ chỉ còn đủ nước tưới trong vòng hai tuần nữa mà thôi.
Việc sử dụng điều hoà nhiệt độ tăng vọt cũng khiến mức tiêu thụ điện năng đạt đến con số kỷ lục vào hôm thứ hai. Mặc dù vậy, theo mạng lưới điện GRTN thì Italy vẫn chưa phải đối mặt với nguy cơ thiếu năng lượng.
Tháng sáu năm 2003, Italy từng bị mất điện trên diện rộng do nhu cầu dùng điện chạy điều hoà gây nên tình trạng quá tải.