Người thụ lý vụ việc Chuck Rosenberg cho biết, các kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy những liều vaccine này chỉ là nước tinh khiết. Hiện chưa có trường hợp nào trong số những người bị tiêm vaccine giả bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, theo quan chức y tế hạt Harris, Hermina Palacio, những người bị tiêm vaccine giả sẽ được xét nghiệm các mầm bệnh trong máu như virus AIDS và viêm gan B và C.
Iyad Abu El Hawa, 35 tuổi, chủ nhân trung tâm y tế đã tiêm vaccine giả cho 14 người ở viện dưỡng lão đã bị bắt giữ và bị buộc tội gian lận chăm sóc y tế. Riêng chủ nhân trung tâm y tế tiêm vaccine giả cho 1.000 nhân viên tập đoàn Exxon Mobil (phía đông thủ phủ Houston) vẫn chưa bị bắt vì đang trong quá trình điều tra, theo công tố viên Rosenberg.
“Đây là một sự vi phạm nhẫn tâm và gây xáo trộn xã hội, khiến nhiều người có thể gặp nguy hiểm”, Rosenberg nói.
Vụ việc được phát giác khi một nữ y tá phát hiện những dấu hiệu khả nghi đã mang trộm 2 ống vaccine giao cho nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) thẩm định.
Theo luật Mỹ, tội gian lận trong chăm sóc y tế có thể bị phạt 250.000 USD và kết án 10 năm tù giam.
(Theo Tuổi Trẻ)